Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè 2020

Bùi Hằng (TH)
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là cơ hội để những đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng đất nước.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra trong hai tháng (tháng 7-8/2020) với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa ở nhiều địa phương trong cả nước. Đây là cơ hội để những đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng đất nước và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè 2020 - ảnh 1

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại Quảng Bình - Ảnh: quangbinh.gov.vn

Ngày 28/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra với 5 nội dung gồm các chương trình, chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Tại Lễ ra quân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nêu rõ: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tiếp tục khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hôm nay. Đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước trong điều kiện bước sang trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế vừa không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè 2020 - ảnh 2

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: thainguyentv.vn

Cũng trong ngày 28/6, tại xã miền núi Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020. Chương trình được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, phù hợp với từng đối tượng, như: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được triển khai trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện 10 công trình thanh niên các cấp tuyến phố văn minh “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”; tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; xây mới 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; giúp đỡ 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn….

Với chủ đề “Thanh niên Sóc Trăng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2020, tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: tham gia phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở các xã đặc biệt khó khăn, các địa phương còn nhiều khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; bị xâm nhập mặn hoặc hạn hán; các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt.

Tại Nghệ An, Tỉnh đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An cũng tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương” và khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.  Tại chương trình, 105 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: dầu ăn, nước mắm, gạo… được trao tặng cho các hộ đồng bào dân tộc Ơ Đu. Cũng tại chương trình, các bác sĩ, nhân viên y tế thăm khám cho hơn 200 lượt người.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Giang cũng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu