Phối hợp giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Hai bên cùng tích cực mở rộng các hoạt động tăng cường vận động nguồn lực, sự đồng thuận của quốc tế trong trợ giúp, ủng hộ, các nạn nhân da cam khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 20/9, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng công tác giữa hai đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả vào hoạt động chính trị, xã hội, chăm lo, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 

Phối hợp giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam  - ảnh 1Chung tay giúp đỡ gia đình các nạn nhân dacam/dioxin Việt Nam ( Ảnh minh họa TTXVN) 

Theo đó, các nội dung phối hợp giữa 2 đơn vị tập trung vào truyền thông, vận động thực hiện chính sách, chế độ cho các nạn nhân chất độc hóa học; phối hợp chăm sóc, giúp đỡ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hai bên cùng tích cực mở rộng các hoạt động đối ngoại để cộng đồng quốc tế hiểu hơn về hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam, tăng cường vận động nguồn lực, sự đồng thuận của quốc tế trong trợ giúp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Việt Nam, ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân da cam khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu