Ra mắt Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận cam kết hỗ trợ từ các thành viên Hội đồng Bảo trợ và doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 16,8 tỷ 

Ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam với sự tham gia của hơn 30 thành viên.

Ra mắt Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam  - ảnh 1Các thành viên của Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ tại buổi ra mắt. Ảnh: Thành An

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định việc ra mắt và kiện toàn hoạt động của Hội đồng là bước tiến quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo nói riêng và của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận cam kết hỗ trợ từ các thành viên Hội đồng Bảo trợ và doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 16,8 tỷ đồng thông qua các chương trình “Ngân hàng bò”; khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Canh Tuất 2018… 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội đồng Bảo trợ cũng chính thức phát động chương trình “Vì bệnh nhân nghèo” trên phạm vi toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu