Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà đồng bào vùng lũ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều 3/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi và tặng quà đồng bào vùng lũ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tại xã Dương Quỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà gia đình ông La Văn An, thương binh hạng ¾, là một trong những hộ bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa xảy ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông, điện, nước, bảo vệ môi trường giúp dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Tiếp đó, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Bàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ; vấn đề hỗ trợ phát triển kinh tế, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; vấn đề kiểm soát các phương tiện vận chuyển quặng làm hư hỏng đường sá.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu