Tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc

Chia sẻ
(VOV5) -Tính đến 19 giờ ngày 28/06, đã có 23 người chết, 16 người bị thương do mưa lũ,10 người mất tích.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19 giờ ngày 28/06, đã có 23 người chết, 16 người bị thương do mưa lũ. Hiện vẫn còn 10 người mất tích do lũ cuốn trôi. Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ còn làm thiệt hại về nhà cửa, lúa, hoa màu, thủy sản, chăn nuôi, giao thông... với tổng thiệt hại ước tính trên 458 tỷ đồng.

Tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc  - ảnh 1

Người dânHà Giang đang khắc phục hậu quả đợt lũ.     Ảnh: Quỳnh Trang.

Cũng trong ngày 28/06  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác có mặt tại huyện Tam Đường, một trong những địa phương của tỉnh lai Châu bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua để thăm hỏi bà con vùng lũ, động viên các lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các cấp chính quyền khẩn trương khắc phục, sớm ổn định lại đời sống và sản xuất cho nhân dân; đồng thời yêu cầu các địa phương cần đề cao công tác phòng chống trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, kéo dài. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu