Nhiều địa phương phát động Tết trồng cây

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh Hậu Giang phát động trồng 600 cây, gồm: sao, giáng hương, bằng lăng, dầu.

Ngày hôm qua, cùng với Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động tại Khu di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã phát động Tết trồng cây với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân.  

Nhiều địa phương phát động Tết trồng cây - ảnh 1Các địa phương hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và đông đảo người dân trong tỉnh đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái.

Tại Hải Phòng, Tết trồng cây được phát động tại nhiều quận, huyện: quận Hải An, quận Kiến An, huyện Thủy Nguyên…

Tại Quảng Trị, sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở Khu di tích thành Tân Sở, huyện Cam Lộ, lãnh đạo tỉnh và người dân thực hiện trồng 200 cây xanh. Dịp này, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng phát động Tết trồng cây.

Dịp Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh Hậu Giang phát động trồng 600 cây, gồm: sao, giáng hương, bằng lăng, dầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu