Quyền Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã để lại cho dân tộc một di sản tinh thần vô giá.

Sáng nay, 27/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023.

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ, tri ân Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Ngay sau khi dâng hương, các đại biểu đã tham dự Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão.

Quyền Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - ảnh 1Quyền Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã để lại cho dân tộc một di sản tinh thần vô giá. Đó là khi một dân tộc đã đoàn kết nhất trí, đứng lên kiên quyết đấu tranh để giành lại tự do, độc lập cho Tổ quốc mình thì không lực lượng nào có thể chiến thắng.

"Việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ sự tri ân đối với Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước."

Quyền Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, quật cường của Hai Bà Trưng, chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu