Các địa phương đón lượng khách du lịch đông đảo trong dịp Tết Nguyên đán

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 5 ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 (tức từ ngày 22 -26/1), tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 660 ngàn lượt khách du lịch.

Trong đó, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) đón khoảng 145.000 lượt khách; đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) đón trên 56.000 lượt khách…

Bên cạnh đó, một số điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50% so với ngày thường. Vịnh Hạ Long đón khoảng 20.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 10.550 lượt; khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long đón gần 8.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón 3.500 lượt khách...

Các địa phương đón lượng khách du lịch đông đảo trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và "lì xì" cho những du khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh trong sáng 1 Tết. Ảnh: VOV

Tỉnh Khánh Hòa đón hơn 150 ngàn lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt hơn 77%. Khách du lịch đến Khánh Hòa đã hòa mình vào không khí lễ hội, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật ở Quảng trường 2/4 Nha Trang. Ngoài ra, các khu du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới như  múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông Đồ tặng chữ thư pháp,  chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian... để giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc văn hóa Việt Nam.

Các địa phương đón lượng khách du lịch đông đảo trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh 2Phố cổ Hoa Lư được phục dựng ở TP.Ninh Bình hút du khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh thanhnien.vn

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Hàng loạt sự kiện về văn hóa, nghệ thuật cũng như các chương trình kích cầu của các doanh nghiệp, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương có chương trình chào đón xuân mới, đã tạo được hiệu ứng về truyền thông, xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang- Khánh Hòa đến bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Qua đó, thu hút lượng khách đến xuân 2023."

Tại tỉnh Ninh Bình, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón gần 400.000 lượt khách, trong đó có gần 30.000 lượt khách quốc tế. Dịp Tết, khách tập trung đông tại một số khu, điểm tiêu biểu như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính; khu du lịch Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; Cố đô Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, Hang Múa, nhà thờ đá Phát Diệm, Phố cổ Hoa Lư. 

Các địa phương đón lượng khách du lịch đông đảo trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh 3Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đường hoa của TP. Hồ Chí Minh thu hút rất đông người dân, du khách. Ảnh: VOV

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đường hoa và đường sách Tết của Thành phố đã đón 1,2 triệu lượt khách tham quan, thưởng lãm. Với hơn 70 linh vật năm Quý Mão đa dạng sắc thái, thiết kế hiện đại cùng với nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, Đường hoa trở thành công trình văn hóa, sản phẩm tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, với quy mô lễ hội gấp 3 lần, diện tích gấp 4 lần so với năm ngoái, Đường Sách Tết năm nay của Thành phố cũng được đánh giá là thành công và hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Anh Nguyễn Minh Trường Giang, du khách ở Vĩnh Long, cho biết: "Tôi thấy quy mô của Đường sách Tết và Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay thì hoành tráng, quy mô hơn năm ngoái. Đường hoa có nhiều tiểu cảnh đẹp, linh vật mèo khá dễ thương. Ở Đường sách thì có nhiều tư liệu lịch sử quý giá để mọi người có thể tìm hiểu. Lượng khách hôm nay cũng vừa phải, riêng Đường hoa Nguyễn Huệ đông đúc hơn, phải chịu khó chen chúc thì mới có ảnh đẹp".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu