Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/05): Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học

Chia sẻ
(VOV5) - Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, đã phát hiện 344 loài mới gồm 208 loài động vật.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 tổ chức sáng 20/5 tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Chủ đề của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm nay là “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” được Liên hợp quốc phát động nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/05): Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học - ảnh 1Triển lãm đa dạng sinh học do Bộ TN-MT tổ chức tại Vườn quốc gia Ba Bể.
Ảnh: VOV

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: "Đây là vấn đề toàn cầu đòi hỏi nỗ lực ứng phó của từng quốc gia cũng như sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Nhằm đặt ra các mục tiêu chung về bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP15). Đồng thời, khẩn trương đảo ngược lại quá trình mất đa dạng sinh học đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu trong vài thập kỉ vừa qua, gấp rút triển khai các nội dung Khung Đa dạng sinh học toàn cầu phù hợp với từng quốc gia."

Tại Việt Nam, chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, đã phát hiện 344 loài mới gồm 208 loài động vật, 136 loài thực vật nhưng các loài này đang phải đối mặt với những nguy cơ tuyệt chủng rất lớn; số loài cần được ưu tiên bảo vệ đang tiếp tục gia tăng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu