Ngành giáo dục- đào tạo sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau với kỳ thi THPT quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai kịch bản thi được bộ đưa ra, gồm cả tình huống không tổ chức kỳ thi này.
Ngành giáo dục- đào tạo sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau với kỳ thi THPT quốc gia - ảnh 1 Thí sinh dự thi THPT quốc gia. - Ảnh: Việt Hùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến  phương án thi THPT quốc gia năm 2020, ứng phó dịch Covid-19. Hai kịch bản thi được bộ đưa ra, gồm cả tình huống không tổ chức kỳ thi này. Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương, trường đại học đều cho biết đã chuẩn bị sẵn các điều kiện dạy học, thi, tuyển sinh cho cả hai kịch bản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu dịch kiểm soát được, học sinh đi học trước ngày 15/6, sẽ đảm bảo chương trình. Năm học có thể kết thúc ngày 15/7, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào tháng 8.

Nếu thời gian đi học sau ngày 15/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo Chính phủ và Quốc hội để có phương án thi phù hợp. Chia sẻ quan điểm về các phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp ngành giáo dục không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, giao cho địa phương xét tốt nghiệp, các trường đại học cũng đã xây dựng các phương án tuyển sinh riêng phù hợp, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cho biết: "Quan điểm của chúng tôi là chúng ta phải thích ứng theo tình hình chung. Nếu không tổ chức kỳ thi thì chúng tôi cũng có phương án tuyển sinh riêng. Thứ nhất là chúng tôi lấy kết quả của các năm học của cấp 3. Thứ 2 là trường chúng tôi có thể có khoa, có ngành thì chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi riêng để đảm bảo nhất cho chất lượng của thí sinh chúng tôi".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu