Mở ra là thấy Tết: Ngày hội trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi

Thủy Tiên
Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình thu hút nhiều gia đình tham gia và hướng về những giá trị truyền thống của dân tộc.

Với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa vùng miền và gắn kết gia đình, Nhà sách thiếu nhi Lionbooks tại Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Mở ra là thấy Tết” mang đến cho các bạn nhỏ sân chơi hấp dẫn với 20 trò chơi dân gian đặc sắc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.  

Tham gia sự kiện “Mở ra là thấy tết”, các bạn nhỏ hăng say trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống, như: nhảy sạp, ném lon, ô ăn quan… Một số bạn khá lạ lẫm với trò ném còn, bầu cua tôm cá nhưng chỉ sau vài lượt chơi, các bé bắt nhịp rất nhanh và thuộc làu luật chơi. Không những thu hút các bạn nhỏ, các trò chơi dân gian còn được rất nhiều phụ huynh hưởng ứng, cùng tham gia. Các em tham gia cuộc thi chia sẻ:

 -Con chơi trò ném còn, con rất vui, con đã ném trúng 3 quả.

-Mình cảm thấy các con được chơi  những trò mà ngày xưa mình đã từng chơi, mình thấy rất ý nghĩa. Con cũng được tham gia trải nghiệm các trò chơi ném còn, nhảy sạp, hoạt động tập thể với các bạn rất vui. Có những trò chơi, ví dụ như nhảy sạp, ô ăn quan này gợi cho mình những tuổi thơ rất ý nghĩa. Còn những trò chơi vùng cao thì mình chưa được trải nghiệm, hôm nay mình đến chơi với con mình thấy rất vui.

-Trẻ em hay sử dụng điện thoại, tivi, trò chơi điện tử... không gian để chơi các trò chơi dân gian rất ít. Vì thế, hôm nay tôi cùng con tham gia các trò chơi dân gian.

Mở ra là thấy Tết:  Ngày hội trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi - ảnh 1Các bạn nhỏ tham gia trò chơi nhảy sạp. Ảnh: VOV 

Không chỉ tham gia các trò chơi dân gian, phụ huynh và các em nhỏ còn được trải nghiệm in tranh mộc bản từ nghệ thuật khắc gỗ truyền thống của dân tộc. Các bạn nhỏ được làm quen với các chất liệu giấy, các loại màu cổ truyền… Một nữ họa sĩ hướng dẫn các em vẽ tranh cho biết: 

"Mình chia ra thành hai khâu, một là bản khắc, còn kia là bản in.  Đầu tiên là bản khắc, mình phải dùng một bản gỗ, tạo hình thiết kế trên bản gỗ. Đến khi đấy thì chuyển sang bản in, mình sẽ dùng mực ốp set vào giấy dó, một loại giấy truyền thống của Việt Nam được làm thủ công, mình sẽ in màu lên bản khắc đấy, rồi mình sẽ lăn màu lên, rồi để một tấm giấy lên và chà để mực trên bản khắc in lên giấy, mình sẽ được là một bản in trên giấy. Vậy cũng không quá khó, các bạn nhỏ  cũng có thể dễ dàng tạo ra một sản phẩm. Các bạn nhỏ và cả bố mẹ cũng rất hứng thú và hỏi rất nhiều về nghệ thuật in này". 

Để tổ chức các hoạt động vui chơi trải nghiệm, các nhân viên của Nhà sách thiếu nhi Lionbooks tự tay thiết kế đồ trang trí. Chị Nguyễn Chiều Xuân, Giám đốc nhà sách Lionbooks, cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị hàng tháng trời cho sự kiện này. Chúng tôi mong muốn mang đến không gian trải nghiệm có tính truyền thống cao cũng như giúp cho bố mẹ và các con có không gian vui chơi vào dịp Tết, được trải nghiệm những trò chơi của tuổi thơ mình. Lionbooks là một đơn vị phát hành sách thiếu nhi thuần Việt và mong góp một phần sức lực của mình vào để gìn giữ những nét đẹp truyền thống cũng như là những phong tục tập quán của quê hương đất nước vào dịp Tết cổ truyền dân tộc".

Mở ra là thấy Tết:  Ngày hội trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi - ảnh 2Phụ huynh và các bạn nhỏ tham gia hoạt động in tranh mộc bản. Ảnh: VOV

Ngoài các hoạt động vui chơi và trải nghiệm các bạn nhỏ còn được tham gia workshop “Kể chuyện âm nhạc - mở ra là thấy Tết” với các bài hát mang đậm sắc hương ngày Tết đến từ cô Kat Hà, Nhạc sĩ, chuyên gia giáo dục âm nhạc lứa tuổi mầm non: "Thông thường với những cuốn sách thì chúng ta sẽ đọc cho các con nghe, như vậy là nghe một cách thụ động. Thế nhưng với cách ứng dụng hoạt động âm nhạc vào để kể chuyện thì em bé sẽ chủ động tiếp nhận những nội dung và tri thức. Lúc đấy em bé được hóa thân thành những nhân vật, chính những nội dung trong cuốn sách đó và em bé sẽ tự trải nghiệm những hoạt động, nội dung kiến thức cuốn sách mang đến. vì vậy mà em bé sẽ chủ động tiếp nhận những kiến thức và trí thức đó".

Chương trình “Mở ra là thấy Tết” không những mang đến không gian đậm chất truyền thống với các trò chơi dân gian đa dạng mà còn tạo nhiều cơ hội cho các bạn nhỏ tiếp cận với nét đẹp văn hóa Việt và những điều ý nghĩa thông qua những trang sách. Được tổ chức hằng năm, Chương trình “Mở ra là thấy Tết” trở thành một trong những món ăn tinh thần được trẻ em mong đợi, tham gia mỗi dịp Tết đến Xuân sang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu