Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội xuân Yên Tử sẽ có  nhiều đổi mới; phát huy các khóa lễ phục vụ khách du lịch, hành hương về đêm.

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2023 sẽ diễn ra ngày 31/1 (tức 10 tháng Giêng năm Quý Mão) với nhiều nghi thức văn hóa sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19 - ảnh 1Xuân Quý Mão năm 2023, Lễ hội xuân Yên Tử được khôi phục trở lại bình thường sau gần 3 năm gián đoạn vì Covid-19. Ảnh: VOV

Ngoài phần chính Lễ, chương trình khai hội xuân Yên Tử còn có Đêm Hội hoa đăng, cầu nguyện Quốc thái dân an; Biểu diễn múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; Tổ chức các trò chơi dân gian; văn nghệ ở khu vực Làng Nương, Yên Tử và Trưng bày tranh, ảnh về Yên Tử hùng vỹ, linh thiêng. 

Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Phó ban kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho biết: năm nay,  Lễ hội xuân Yên Tử sẽ có  nhiều đổi mới; phát huy các khóa lễ phục vụ khách du lịch, hành hương về đêm; Tận dụng không gian linh thiêng, trầm mặc vào ban đêm của Yên Tử để tạo nên một giá trị riêng cho khách hành hương đến với thánh địa Phật giáo Trúc lâm Yên Tử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu