Kiều bào với xuân quê hương

Kim Lan-Nguyễn Xuyến
Chia sẻ
(VOV5) - Bà con đã có dịp tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Tết cổ truyền, thưởng thức những món ăn dân tộc, lắng nghe những giai điệu quê hương.

Sáng 13/01, 127 cá nhân tiêu biểu từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự một số sự kiện trong khuôn khổ Chương trình Xuân quê hương 2023 diễn ra từ ngày 13 -14/01 tại Hà Nội.

Kiều bào với xuân quê hương - ảnh 1Các đại biểu kiều bào tham dự lễ hội Happy Tết

Hội chợ Happy Tết và đường hoa xuân 2023 khai mạc tại khu đô thị Bắc An Khánh, Hà Nội. Tham dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước người Việt Nam tại nước ngoài cho biết:“Tôi rất vui và vinh dự được tham dự chương trình rất ý nghĩa, mở đầu cho chuỗi chương trình Xuân quê hương dành cho kiều bào. Đặc biệt, chúng ta bắt đầu bằng sự kiện rất có ý nghĩa về mặt văn hóa và kinh tế trong các tiết trời xuân không thể đẹp hơn. Mỗi dịp Tết đến xuân về mặc dù bộn bề với rất nhiều công việc nhưng vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Chương trình Xuân quê hương đã trở thành món ăn tình thần không thể thiếu đối với bà con kiều bào.”

Kiều bào với xuân quê hương - ảnh 2Những tà áo dài rực rỡ làm tăng thêm vẻ đẹp của mùa xuân 

Bà con đã có dịp tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Tết cổ truyền, thưởng thức những món ăn dân tộc, lắng nghe những giai điệu quê hương. Không khí nơi đây đã giúp đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được sống lại không khí Tết xưa. Bà Phan Bích Thiện,  người Việt tại Hungari chia sẻ:“Tôi đã đi khỏi Việt Nam 38 năm rồi, nhưng hôm nay, trong không khí nắng nhè nhẹ của mùa Xuân, đi giữa rừng hoa, rặng chúc và mặc trên mình bộ áo dài cùng chiếc nón bài thơ thì tôi cảm giác như là ba mươi mấy năm qua chỉ là 1 khắc giây thôi. Mình chỉ vừa đi rồi lại trở về với quê hương và dường như tôi được sống lại không khí Tết của thủa nhỏ và tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Kiều bào với xuân quê hương - ảnh 3Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho các cá nhân tiêu biểu

Chiều ngày 13/1, tại Văn phòng Quốc hội đã diễn ra buổi Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam tại nước ngoài. Tại tọa đàm, các đại biểu người Việt Nam tại nước ngoài đã nêu nhiều ý kiến, bày tỏ mong muốn liên quan tới vấn đề mà bà con người Việt quan tâm như: xin trở lại quốc tịch, xuất nhập cảnh, thị thực, quyền sở hữu đất đai và nhà ở đối với người Việt Nam tại nước ngoài. Bà Nguyễn Việt Triều, người Việt tại Ba Lan cho rằng: Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam, thể hiện mong muốn muốn hướng về đất nước, yêu Tổ quốc. Con cháu họ sinh ra họ cũng rất mong muốn, rất tự hào, cả gia đình đó có quốc tịch Việt Nam. Điều đó thể hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhớ về cội nguồn, luôn hướng về đất nước và tự hào về đất nước của mình”.

Cũng trong tối ngày 13/01, các đại biểu tham quan trụ sở của Đài Tiếng nói Việt Nam tại 58 Quán Sứ, Hà Nội; tham dự buổi giao lưu với Đài Tiếng nói Việt Nam  nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu