Miền di sản diệu kỳ” kết nối du lịch 5 tỉnh miền Trung

Huyền Trang
Chia sẻ
(VOV5) - “Miền di sản diệu kỳ” là chủ đề chính của hành trình kết nối điểm đến 5 địa phương Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam – Đà Nẵng

Hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, điều kiện thuận lợi với hệ thống giao thông thông suốt, thương hiệu “5 địa phương – 1 điểm đến” với “Miền di sản diệu kỳ” đang được 5 tỉnh miền Trung Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng bắt tay liên kết, kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa du lịch miền Trung nói riêng và du lịch cả nước nói chung phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 
Miền di sản diệu kỳ” kết nối du lịch 5 tỉnh miền Trung - ảnh 1Ông Đặng Đông Hà - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phát biểu.jpg

“Miền di sản diệu kỳ” là chủ đề chính của hành trình kết nối điểm đến 5 địa phương Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam – Đà Nẵng. Con đường di sản miền Trung đi qua 5 địa phương này đã trở thành thương hiệu nổi bật của du lịch Việt Nam, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Thêm vào đó, hệ thống giao thông thông suốt, với các cảng hàng không quốc tế, nội địa, hệ thống cảng biển hiện đại là điều kiện thuận lợi cho sự kết nối giữa 5 địa phương này trong phát triển du lịch.

Theo ông Đặng Đông Hà – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, để hình thành nên “Miền di sản diệu kỳ”, vấn đề liên kết hợp tác luôn được 5 địa phương tích cực triển khai:  "Chúng tôi thường xuyên tích cực hợp tác trong các lĩnh vực. Thứ nhất là hợp tác trong vấn đề quản lý nhà nước. Thứ 2 là chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề về xây dựng sản phẩm du lịch chung. Trong hợp tác liên kết, du lịch của các địa phương chúng tôi thường tập trung vào 5 nội dung để chia sẻ với nhau thường xuyên. Thứ nhất là chia sẻ về vấn đề quản lý nhà nước, hai là xây dựng sản phẩm du lịch chung. Ba là đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực liên kết trong quá trình hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, ký kết hợp đồng, tạo thành sản phẩm du lịch chung với du khách cũng như các đối tác lữ hành trong nước."

Trước đại dich Covid 19, du lịch 5 tỉnh miền Trung đã có sự tăng trưởng ấn tượng và vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam và khu vực Châu Á, với khoảng 20 đến 25 triệu khách du lịch trong một năm.

Miền di sản diệu kỳ” kết nối du lịch 5 tỉnh miền Trung - ảnh 2Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại Hội nghị.jpg

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao sự phối hợp giữa 5 địa phương trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch "Mô hình liên kết 5 địa phương 1 điểm đến với rất nhiều những sản phẩm, dịch vụ mới đặc sắc. Có thể nói sau một giai đoạn dài chúng ta bị tác động bởi Covid 19, các doanh nghiệp giờ đây đang sẵn sàng tung ra rất nhiều gói sản phẩm dịch vụ, com bo du lịch hấp dẫn. Chúng tôi đánh giá rất cao và rất hoan nghênh nỗ lực của cơ quan quản lý du lịch của 5 địa phương này đã đồng hành cùng các doanh nghiệp và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được thể hiện, trình làng, giới thiệu. Doanh nghiệp đã, đang và sẽ ngày càng chủ động trong câu chuyện tiếp cận thị trường."

Miền di sản diệu kỳ” kết nối du lịch 5 tỉnh miền Trung - ảnh 3Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Thừa Thiên Huế được giới thiệu tại Hội nghị.jpg

Miền di sản diệu kỳ” kết nối du lịch 5 tỉnh miền Trung - ảnh 4Sản phẩm du lịch được giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh Huyền Trang

Hội nghị giới thiệu điểm đến 5 địa phương được kỳ vọng sẽ mang đến cho các công ty lữ hành, khách du lịch trong nước và quốc tế những trải nghiệm khác biệt về du lịch miền Trung, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á. Đặc biệt, trước xu thế du lịch xanh, du lịch thiên nhiên hậu Covid-19, 5 địa phương Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam – Đà Nẵng sẽ tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu, là điểm đến được khách du lịch yêu thích, hứa hẹn đem lại sự phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch miền Trung nói riêng và du lịch cả nước nói chung, trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu