Hội nghị trực tuyến “Mở cửa lại du lịch quốc tế”

Chia sẻ
(VOV5) - Kế hoạch dự kiến chia làm 3 giai đoạn, thí điểm tại Phú Quốc, mở rộng mô hình sang một số địa phương và tiến tới mở cửa hoàn toàn.
Hội nghị trực tuyến “Mở cửa lại du lịch quốc tế” - ảnh 1Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao bàn về việc mở cửa du lịch quốc tế và đẩy mạnh quảng bá Du lịch Việt Nam - Ảnh: Minh Khánh/baovanhoa.vn

Chiều 6/10, Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Mở cửa lại du lịch quốc tế”. 14 cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài đã tham dự từ các điểm cầu và đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tổng cục Du lịch đã ban hành Kế hoạch xúc tiến, quảng bá, kích cầu phục hồi du lịch đến năm 2022, với mục tiêu nâng cao hiệu quả chương trình mở cửa đón khách quốc tế và kích cầu du lịch nội địa. Đối với thị trường quốc tế, kế hoạch dự kiến chia làm 3 giai đoạn, thí điểm tại Phú Quốc, mở rộng mô hình sang một số địa phương và tiến tới mở cửa hoàn toàn. Chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang), chính sách du lịch “hộ chiếu vaccine”; chuẩn bị từng bước nhân rộng mô hình ra các điểm đến, địa phương an toàn trong cả nước.

Đến giai đoạn tiếp theo mở rộng mô hình, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch – Tổng cục Du lịch dự kiến sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá trực tiếp, tại chỗ như đón đoàn khảo sát vào Việt Nam, tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu