Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Mặt trận Tổ quốc thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Đà Nẵng và Thanh Hóa

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Trương Thị Mai đánh giá cao quý chức sắc Công giáo của Tòa Giám mục Đà Nẵng cùng các giáo dân đã đồng hành với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019, chiều 17/12, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Đà Nẵng và Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Đà Nẵng. 

Đến thăm Tòa Giám mục Đà Nẵng, bà Trương Thị Mai đánh giá cao quý chức sắc Công giáo của Tòa Giám mục Đà Nẵng cùng các giáo dân đã đồng hành với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Mặt trận Tổ quốc thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Đà Nẵng và Thanh Hóa - ảnh 1 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáo phận Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Sơn-TTXVN

Đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Đà Nẵng, bà Trương Thị Mai mong muốn Mục sư Hội trưởng cùng các chức sắc, tu sĩ và đồng bào theo đạo Tin Lành tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chung tay, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: "Mối quan hệ giữa Hội với Đà Nẵng rất ấm áp, chỉ có đóng góp cho tốt đẹp trên tình cảm chân thành, đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết trong các tôn giáo, đoàn kết trong dân tộc. Từ đó mới có một đất nước phát triển vững bền. Chúng ta sẽ tự hào nếu đất nước chúng ta phát triển, trong đó mỗi người dân chúng ta sống tốt hơn. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc Mục sư Hội trưởng và tất cả các vị chức sắc, tín hữu mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc."

Cùng ngày, đến thăm, chúc mừng chức sắc Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019 tại Tòa giám mục Thanh Hóa, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đề nghị với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Đức Giám mục tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tạo điều kiện cho bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cùng đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu