Thông tin cho thính giả về không khí Noel, ẩm thực ở Hải Phòng cùng chia sẻ về các chương trình

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả mong muốn được thông tin về một số nội dung như không khí Noel tại Việt Nam, ẩm thực ở Hải Phòng

Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả mong muốn được thông tin về một số nội dung như không khí Noel tại Việt Nam, ẩm thực ở Hải Phòng, cách phòng chống muỗi. Thính giả cũng chia sẻ ý kiến về các tin, bài trong chương trình phát thanh và trang web. 

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Trong thư gửi tới chương trình, thính giả ở khắp nơi bày tỏ cảm xúc khi được nghe VOV và các chương trình của VOV5.

Các thính giả từ Bangladesh, Thái Lan, Trung Quốc, Algiery, Tây Ban Nha gửi thư về các chương trình cho biết, qua các chuyên mục, đã theo dõi được kịp thời tin tức, thời sự chính trị, văn hóa, lịch sử và âm nhạc với nhiều nội dung bổ ích. Thính giả Amena Khanam Sale, ở Bangladesh, cho biết rất thích phóng sự về nhà báo Trần Thiên Nhiên, người đã công tác ở VOV hơn 24 năm và có nhiều bài phóng sự, bình luận, và biên niên sử phát thanh theo sự phát triển của Việt Nam trong cả thời gian chiến tranh và thời gian hòa bình. Chương trình cũng nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh của các phóng viên,  cộng tác viên phản ánh về các hoạt động của người Việt tại các nước; về các bài viết qua các chương trình phát thanh và trang web VOV5; cùng những kết nối giữa các phóng viên, biên tạp viên với việt kiều từ nhiều quốc gia qua mạng xã hội.

Quý thính giả thân mến: Nhiều thính giả, trong đó có ông Michel Beine, người Bỉ  hỏi: Ở Việt Nam, vào mùa nào muỗi phát triển mạnh nhất và cách phòng chống

Chương trình xin thông tin: Thường vào mùa hè, hay sau đợt mưa kéo dài, hoặc bão, không khí, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Chính vì thế, dịch bệnh sốt xuất huyết cũng gia tăng vào thời điểm này. Để phòng ngừa, thì người dân được khuyến cáo phải nằm màn, giữ vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, diệt muỗi bằng phun thuốc. Tại Việt Nam, ngoài chương trình phun thuốc diệt muỗi ở các địa phương, cơ quan, các công ty diệt côn trùng được thành lập cũng nhận những đơn đặt hàng phun thuốc theo yêu cầu của các hộ gia đình.

Thính giả người Đức Marco Hommel hỏi ở Việt Nam có tổ chức Hội chợ cá và có Hiệp hội nuôi cá không?

Về câu hỏi, chúng tôi xin trả lời là có. Ngày Hội Cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những sự kiện góp phần xúc tiến thương mại thị trường cá cảnh thành phố, thông qua việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất và nghệ nhân cá cảnh trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận; Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng nhằm tạo dựng thương hiệu cá cảnh ngày càng vững chắc trên trường quốc tế. Hiệp hội cá tra Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người và tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu và các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ ngành cá tra tại Việt Nam.

Thính giả Sok Da Ret, sinh viên Campuchia tại Hà Nội, muốn được nghe giới thiệu về khu ẩm thực chợ Cát Bi, Hải Phòng.

Được mệnh danh “thiên đường quà vặt” của giới trẻ trong thành phố, bất cứ ai đến chợ Cát Bi (Hải An) đều có thể ăn thỏa thích giá thành “siêu rẻ”. Với diện tích rộng chừng 50m2, khu ẩm thực chợ Cát Bi có hơn chục quầy hàng quây lại, mỗi quầy hàng bày bán những đặc sản riêng để chiều lòng thực khách. Các quán ăn bắt đầu hoạt động từ 3 h chiều với  đồ ăn đa dạng, phong phú…từ các loại ăn vặt đến phở bún, chè. Trong đó, không thể không nhắc tới bánh mì Cay Hải Phòng, các loại Ốc, Bánh đa cua, Nem Cua Bể, Sủi dìn, Cơm cháy hải sản, Lẩu Cua Đồng, Miến trộn, Hải Sản.

Thính giả Deasy Handoko, ở Indonesia, muốn nghe giới thiệu về không khí Noel tại Việt Nam.

Trước lễ Giáng sinh, dọc các tuyến phố và xung quanh nhiều trung tâm thương mại tại các thành phố lớn được trang trí lung linh sắc màu với cây thông, ngôi nhà tuyết và các dải đèn xanh đỏ. Các nhà thờ trang hoàng rực rỡ.  Tại các điểm giải trí, công cộng, các gia đình đưa con em tới chơi, thanh niên tụ tập chụp ảnh. Các xóm đạo trên cả nước cũng đều tổ chức những hoạt động trang trí, đèn màu sắc rực rỡ, dựng nên những hang đá, chúa hài đồng nằm trong máng cỏ. Đăc biệt, sự xuất hiện của ông gia Noel trên các đường phố làm cho không khí càng sôi động và trẻ em thích thú trông chờ những món quà Giáng sinh.

 

Từ Indonesia, thính giả Waluyo Dischman hỏi ở Việt nam có chợ sách cũ không?

Có khá nhiều cửa hàng bán hoặc cho thuê sách, truyện cũ ở nhiều tỉnh, thành đáp ứng nhu cầu của người yêu sách muốn tìm kiếm những quyển sách quý hiếm và có thể mua và đọc sách với giá rẻ. Chương trình xin giới thiệu 1 số địa điểm ở Hà Nội. Đó là: cửa hàng mua sách báo cũ ở 102 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Sách cũ DKT ở ngõ 138, Hạ Đình, Thanh Xuân. Nhà sách cũ 27 D  Ngô Thì Nhậm. Sách cũ gia đình ở phố Hoa Lư. Sách cũ Hà Nội café Sách Vintage, ở ngõ 7 Ao Sen, Trần Phú, Hà Đông. Sách cũ Hà Thành ở ngõ 55 phố Lê Thanh Nghị. Sách cũ Thanh Xuân Bắc,  ở ngõ 11, Nguyễn Quý Đức. Phố sách Đinh Lễ, tầng 2 số 5, Đinh Lễ và nhà sách cũ Bát Đàn, ở số 5 Bát Đàn. Nếu tới Hà Nội, các bạn hãy dành chút thời gian ghé thăm những địa điểm này.

Cám ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 10h-11h (giờ Hà Nội) tức từ 03h đến 04h (giờ quốc tế) và vào lúc 22-23h (giờ Hà Nội), tức là từ 15h đến 16h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.          

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu