Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021: Hướng tới một “Cộng đồng giàu các giải pháp”

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/3, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/03/1970- 20/03/2021). 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những thành quả Cộng đồng Pháp ngữ đạt được trong các lĩnh vực hợp tác và đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu cả về an ninh và phát triển, mà hiện nay là đại dịch Covid-19.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và các quốc gia thành viên đã cho thấy khả năng thích ứng đặc biệt, thực sự trở thành một cộng đồng giàu các giải pháp và tích cực trong các hành động để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực duy trì hòa bình, an ninh, kinh tế, văn hóa, phát triển bền vững. Với chủ đề “Phụ nữ Pháp ngữ- phụ nữ kiên cường”, Ngày quốc tế Pháp ngữ năm nay đặc biệt dành ưu tiên cho phụ nữ, đối tượng chịu tác động mạnh nhất của đại dịch.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021: Hướng tới một “Cộng đồng giàu các giải pháp” - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Chekou Oussouman chụp ảnh cùng các diễn viên múa tại Lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021. (VOV)

Đây không chỉ là sự quan tâm dành cho một lực lượng yếu thế trong xã hội, mà là một lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển và lớn mạnh của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao chủ đề của Ngày quốc tế Pháp ngữ năm nay “Phụ nữ Pháp ngữ- phụ nữ kiên cường”. Đây là dịp để tôn vinh những người phụ nữ kiên cường, những người y tá, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, những nhà nữ lãnh đạo đã cho thấy sự mạnh mẽ để điều hành đất nước. Dù ở vị trí nào, họ cũng làm tốt nhất khả năng của mình và hoàn thành trọng trách của mình theo một cách tuyệt vời.” Tôi hy vọng rằng Cộng đồng Pháp ngữ sẽ tiếp tục đưa ra các sáng kiến mới để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, đặt chấm dứt định kiến giới và bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu thiết yếu của phụ nữ và trẻ em gái, nhất là tại những khu vực xung đột."

Cũng tại buổi lễ, Nhóm các Đại sứ quán, phái đoàn và cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF) trao Giải thưởng Danh dự Pháp ngữ cho Tiến sĩ Võ Văn Chương và Giải Thanh niên Pháp ngữ cho anh Trần Công Danh, một cựu sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Pháp vì những đóng góp không ngừng trong việc bảo tồn và quảng bá ngôn ngữ Pháp và văn hóa Pháp ngữ tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu