Khánh Hòa kích cầu để thu hút khách du lịch

Chia sẻ
(VOV5) - Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, cũng như bán hàng trực tuyến.
Khánh Hòa kích cầu để thu hút khách du lịch - ảnh 1Khách du lịch đi thuyền thúng tham quan làng chài trên vịnh Nha Trang - Ảnh: tinhuykhanhhoa.vn

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2021 nhằm tăng cường liên kết các doanh nghiệp, thu hút lượng khách du lịch nội địa.

Từ đầu năm, ngành du lịch tỉnh tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực tại Nha Trang, Hà Nội, khu vực miền Tây Nam Bộ để quảng bá, thu hút khách.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông, cũng như bán hàng trực tuyến.

"Chúng tôi đặt ra kế hoạch cụ thể 3 tháng, 6 tháng. Kích cầu du lịch năm 2021, tập trung trọng điểm là khách du lịch nội địa, tổ chức chương trình Caraval, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến các tỉnh đồng bằng miền Tây Nam bộ và Đồng Nai, các khu vực có đường bay gần với Cần Thơ hoặc có tuyến đường đến Nha Trang gần hơn" - ông Phạm Minh Nhựt nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt việc đón tiếp du khách dịp đầu năm 2021, tạo đà cho sự hồi phục du lịch cả năm.           

Bà Thanh cho biết: "Chúng tôi hy vọng, sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng dịch COVID-19, năm mới khả quan hơn về khách du lịch nội địa. Các cơ sở du lịch đã đầu tư nâng cấp, quan tâm chất lượng sản phẩm, điều này sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng dần khách du lịch".

Khánh Hòa hiện có hơn 1.100 cơ sở lưu trú, với khoảng 50 ngàn phòng, trong đó, có hơn 120 cơ sở từ 4 đến 5 sao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu