Hội thảo Toà trọng tài thường trực Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - PCA mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam hoàn thiện các quy định về tố tụng trọng tài, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hôm nay (15/11), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Tòa trọng tài thường trực (PCA) và Hội Luật quốc tế Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo PCA Việt Nam. Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức nhân dịp kỷ niệm tròn một năm khai trương Văn phòng đại diện PCA tại Hà Nội, và là văn phòng đại diện thứ 5 của PCA trên thế giới.

Hội thảo Toà trọng tài thường trực Việt Nam - ảnh 1Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động của PCA và tích cực thúc đẩy hợp tác với PCA thông qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, xung đột và đối đầu.

Hội thảo Toà trọng tài thường trực Việt Nam - ảnh 2Ông Marcin Czepelak - Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tham dự Hội thảo, Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak, cho biết thời gian tới, thông qua Văn phòng tại Hà Nội, PCA mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam hoàn thiện các quy định về tố tụng trọng tài, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho trọng tài quốc tế tại Việt Nam. Tổng thư ký Czepelak bày tỏ mong muốn Hội thảo PCA Việt Nam trở thành một sự kiện thường niên, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành một địa điểm xét xử trọng tài trong các vụ việc do PCA thụ lý.

Hội thảo Toà trọng tài thường trực Việt Nam - ảnh 3Đại diện một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia thông qua thực tiễn vụ việc hòa giải giữa Đông Timor và Australia; các vấn đề và xu hướng mới trong đầu tư quốc tế hiện nay như chuyển đổi năng lượng; hiện trạng và triển vọng của trọng tài thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu