Liên hợp quốc đề cao những đóng góp của Toà trọng tài thường trực trong vấn đề hoà bình giải quyết tranh chấp

Phạm Huân/VOV- Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng và vận động các nước thông qua Nghị quyết với số phiếu cao.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày hôm qua (01/08) đã đồng thuận thông qua Nghị quyết hoan nghênh kỉ niệm 125 năm thành lập Toà trọng tài thường trực quốc tế (PCA) với sự ủng hộ tuyệt đối của tất cả 193 nước thành viên. Nghị quyết được 122 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.

Liên hợp quốc đề cao những đóng góp của Toà trọng tài thường trực trong vấn đề hoà bình giải quyết tranh chấp - ảnh 1Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết kỉ niệm 125 năm thành lập PCA. Ảnh: VOV

Ngoài việc mong muốn các quốc gia tiến hành các hoạt động kỉ niệm 125 năm thành lập cơ chế này, Đại hội đồng còn đề cao sự phát triển và những đóng góp của PCA trong việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình và khẳng định sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ giữa PCA và LHQ trong thời gian qua. Đại hội đồng khuyến khích các nước tận dụng đầy đủ các cơ chế của PCA (như trọng tài, trung gian, hoà giải…) cùng các biện pháp giải quyết tranh chấp hoà bình khác; đồng thời khuyến khích các nước chưa là thành viên sớm tham gia các Công ước năm 1899 và 1907 về giải quyết các tranh chấp quốc tế. Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận và có số lượng rất lớn các nước thành viên tham gia đồng bảo trợ đã cho thấy tầm quan trọng cũng như sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò  của PCA.

Là một trong những quốc gia có văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội, Việt Nam đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng và vận động các nước thông qua Nghị quyết với số phiếu cao. Trong thời gian tới, Việt Nam cũng sẽ triển khai kế hoạch chủ trì tổ chức các hoạt động nhân Lễ kỉ niệm 125 thành lập PCA và thúc đẩy hoạt động hợp tác với PCA.

Toà trọng tài thường trực (PCA) là tổ chức quốc tế liên chính phủ với 122 quốc gia thành viên, có chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế giữa các quốc gia với nhau hoặc giữa quốc gia với pháp nhân nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư... Việt Nam tham gia PCA từ năm 2012 thông qua việc gia nhập Công ước năm 1907 về giải quyết các tranh chấp quốc tế.

PCA hiện có trụ sở chính tại Cung điện Hòa Bình, La Hay của Hà Lan và 5 văn phòng tại Mauritius, Buenos Aires (Argentina), Singapore, Vienna (Áo) và Hà Nội (Việt Nam).  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu