Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCA trong việc hỗ trợ quốc gia giải quyết hoà bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài.

Chiều 21/11, tại Hà Nội, tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa trọng tài thường trực (PCA) đang có chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Marcin Czepelak có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thư ký PCA, nhân dịp khai trương Văn phòng PCA tại Hà Nội, Việt Nam.

Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế Marcin Czepelak. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có việc giải quyết tranh chấp thông qua các cơ quan pháp lý quốc tế.

Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCA trong việc hỗ trợ quốc gia giải quyết hoà bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài, trong đó có tranh chấp liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước Luật Biển năm 1982.

Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế Marcin Czepelak. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Về phần mình, ông Marcin Czepelak đánh giá cao cam kết và vai trò, tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Với việc hỗ trợ Văn phòng PCA tại Việt Nam, Tổng thư ký PCA bày tỏ hy vọng Văn phòng PCA tại Hà Nội sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu