Hội nghị quốc tế về Khoa học thông tin và Máy tính nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là diễn đàn học thuật chuyên ngành cho các nhà khoa học của Việt Nam và thế giới trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực thông tin, máy tính

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên lần 6 về "Khoa học thông tin và Máy tính" (NICS 2019). Đây là diễn đàn học thuật chuyên ngành cho các nhà khoa học của Việt Nam và thế giới trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực thông tin, máy tính. Với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản trong khoa học thông tin, máy tính, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 174 bài báo khoa học của các nhà khoa học đến từ 20 quốc gia, với 441 tác giả.
Năm 2019, các lĩnh vực như khoa học máy tính, hệ thống mạng, truyền thông, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển tri thức…, đặc biệt thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, thảo luận của các diễn giả tham dự Hội nghị, trong đó hai vấn đề được chú trọng nhất là trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.
Ngoài ra, các báo cáo liên quan đến các vấn đề khoa học mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tiệm cận với xu hướng nghiên cứu trên thế giới như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao... cũng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị. Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, các nhà khoa học, học giả Việt Nam và quốc tế đã thảo luận về khả năng hợp tác khoa học trong nước và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu