Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dành 6,57 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Hội vừa quyết định phân bổ hơn 6,5 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ ở 63 tỉnh, thành phố để tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018, Trung ương Hội vừa quyết định phân bổ hơn 6,5 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ ở 63 tỉnh, thành phố để tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dành 6,57 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Bình Định, ngày 20/1/2018. (Ảnh: Lê Hiền) 

Dự kiến từ nay đến ngày 12/2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tháp tùng hơn 30 đoàn công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương đi thăm và tặng quà Tết tại 33 tỉnh, thành phố.

Tết Nguyên đán năm nay, toàn Hội vận động ít nhất 2 triệu suất quà Tết để trao tặng các hộ gia đình, giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Tết, đón Xuân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu