Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Việt Cường/VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được khởi xướng từ năm 1999. 

Tối 7/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018.

Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc tết, trao tặng quà cho các hộ nghèo thuộc 3 xã Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ (H.Thoại Sơn, An Giang). Ảnh: VOV

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được khởi xướng từ năm 1999. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động và trao tặng gần 10 triệu suất quà Tết với tổng trị giá hơn 3.460 tỷ đồng.

Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - ảnh 2 Sẽ có 2 triệu suất quà Tết để trao tặng các gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.Ảnh: VOV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong việc tổ chức chương trình  “Sức mạnh nhân đạo”, đồng thời biểu dương những thành tích mà các cấp Hội đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào các hoạt động của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng bảng vàng danh dự “Sức mạnh nhân đạo” cho các cụm thi đua khu vực trên cả nước tặng suất quà Tết; các doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế trao quà tặng ủng hộ cho chương trình “Sức mạnh nhân đạo”. 

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 mở đầu số nhắn tin 1409 với cú pháp TET đến hết ngày 24/2/2018. Mỗi tin nhắn với cú pháp: TET gửi 1409 sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ người nghèo dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu