Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình “Vòng tay nhân ái”

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Tổ chức đã huy động được hơn 100 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tối 25/1, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái" nhằm hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô và 21 tỉnh, thành trên cả nước. Đến dự chương trình có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã huy động được hơn 100 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình “Vòng tay nhân ái”  - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tượng trưng tiền hỗ trợ cho đại diện các tỉnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Chương trình Vòng tay nhân ái được tổ chức hôm nay là cầu kết nối tấm lòng của mọi người. Mỗi đóng góp dù nhỏ cũng tạo ra giá trị lớn. Giá trị của sự yêu thương, lòng nhân ái và sự chia sẻ. Đồng hành cùng thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn có các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, họ là những nhà mạnh thường quân đã đang và sẽ ủng hộ tích cực nhằm tạo ra nguồn lợi để thành phố hoàn thành các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững. Để mọi  người dân đều có cái tết đầy đủ, để hộ nghèo có ngôi nhà khang trang hơn, để nụ cười trẻ thơ thêm rạng ngời”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình “Vòng tay nhân ái”  - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ( áo dài xanh) và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chương trình là dịp để thành phố Hà Nội thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới những người nghèo, người kém may mắn, những người mắc bệnh nguy hiểm và trẻ em vượt khó học giỏi, đồng thời chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương có nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu