Hoạt động tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đã trao 100 suất quà Tết trị giá 1.100.000 đồng/suất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại xã Văn Lý và xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ngày 28/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đoàn công tác của Văn phòng chính phủ do ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn và đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, trao quà Tết trong chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Đoàn đã trao 100 suất quà Tết trị giá 1.100.000 đồng/suất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại xã Văn Lý và xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 600.000 đồng/suất, 500.000 đồng/suất còn lại là từ sự đóng góp của cán bộ, viên chức Văn phòng Chính phủ. 

Hoạt động tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Nam  - ảnh 1 Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Chánh Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Phạm Thị Hà Chiên tặng quà cho các gia đình. - Ảnh: hanam.gov.vn

Tối 28/1, Chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức đã vận động được hơn 11 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo. 

Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn 2.000 phần quà Tết, tặng 100 sổ tiết kiệm cho nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tặng 1.500 suất học bổng Lương Định Của cho con hội viên nghèo, hỗ trợ 300 công cụ sản xuất và 50 căn nhà tình thương, tạo điều kiện cho nông dân thoát nghèo bền vững. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu