Hiến máu nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động hiến máu nhân đạo đã thu hút người dân tham gia đông đảo, trong đó lực lượng thanh niên luôn giữ vị trí xung kích.

Nhận thức được hiến máu cứu người là việc làm thiết thực,  mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những năm gần đây, ngày càng nhiều người tham gia vào phong trào hiến máu tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các hoạt động hiến máu nhân đạo đã thu hút người dân tham gia đông đảo, trong đó lực lượng thanh niên luôn giữ vị trí xung kích.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong số những gia đình được biểu dương trong phong trào hiến máu tình nguyện nhiều năm qua, có gia đình cựu chiến binh Lê Đình Duật, ở phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Gặp và nghe ông kể câu chuyện về những lần đầu tiên tham gia hiến máu và vận động mọi người trong gia đình tham gia, mới thấy hết tinh thần và suy nghĩ của một người lính, luôn sẵn sàng đóng góp công sức cho xã hội. Lễ Hội xuân hồng được tổ chức hàng năm không bao giờ thiếu gia đình ông. Lễ hội  Xuân hồng hiến máu cứu người do Viện huyết học Trung ương tổ chức vào cuối năm ngoái là năm thứ 18 ông cùng các thành viên trong gia đình tham gia. Tại buổi hiến máu, ông Lê Đình Duật chia sẻ:18 năm qua gia đình tôi đã đóng góp cho nhà nước được 515 đơn vị máu, tương đương 172 lít máu. Tôi tham gia lễ hội xuân hồng lần này là thứ 11, kể từ khi có lễ hội xuân hồng vào năm 2008. Đưa 6 cháu lên tham gia hiến máu.

Hiến máu nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng - ảnh 1 Vợ chồng ông Lê Đình Duật ôn lại kỷ niệm trong những lần hiến máu và vận động hiến máu. - Ảnh: qdnd.vn

Như ông Duật chia sẻ: không chỉ hiến máu, ông đã vận động rất nhiều người trong gia đình tham gia việc làm ý nghĩa này.  Từ vợ đến các con và các cháu, người thân, bạn bè đều được ông hướng dẫn tham gia hoạt động này ngay từ những ngày đầu tiên. Anh Phạm Tiến Lộc, ở Ba Đình, là một người cháu của ông Duật chia sẻ: Nhờ ông chú vận động cách đây 5 7 năm, mình đã từng tham gia hiến máu 9 lần, tham gia những kỳ hiến máu ở Lễ hội xuân hồng và ở Viện huyết học truyền máu

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện kể từ ngày 7/4 năm 2000 đến nay đã tròn 20 năm, thu hút ngày càng đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Có thể thấy các ngành, các cấp,các đơn vị trong cả nước đều hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia hiến máu ngày càng tăng. Người dân ngày càng nhận thức tốt hơn, thay vì lo ngại khi hiến máu thì đã hiểu và tình nguyện tham gia việc làm  mang ý nghĩa nhân đạo này. Bạn Hà Trần Trung, bí thư đoàn phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm đã 17 lần tham gia hiến máu. Trung cũng đã vận động được khá nhiều người, từ các bạn trẻ đến người lớn tuổi hơn trong  phường mình tham gia, nhân các lễ hội Xuân hồng hay các hoạt động như hành trình đỏ, giọt hồng yêu thương… Bạn Hà Trần Trung cho biết: Qua lần hiến máu đầu tiên đấy, thì mình thấy sức khỏe ổn định, muốn chia sẻ giọt máu của mình cho các bệnh nhân cần máu. Mỗi lần đi hiến máu, em đều vận động đoàn viên thanh niên, các anh chị có nhu cầu hiến máu, vận động người thân. Người dân thì em vận động những người từ 35 đến 40. Các bác tổ trưởng dân phố đi vận động thì bọn em vận động đối tượng đấy khá tốt. Thậm chí có cả những bác nghỉ hưu rồi vẫn tham gia hiến máu. Nhận thức người dân đối với hiến máu bây giờ rất khác, nâng cao rất nhiều, họ coi đó là việc làm từ thiện nên là rất thích

Hiến máu nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng - ảnh 2 Thanh niên tham gia hiến máu. - Ảnh: doanthanhnien. vn

Nhận thức được tầm quan trọng của hiến máu cứu sống bệnh nhân, nhất là vào các thời điểm khan hiếm máu, đặc biệt là sau dịp Tết, ngày càng nhiều người hiểu và tích cực tham gia, góp phần tạo sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Điều quan trọng là cần phải phát động và tuyên truyền làm sao để mỗi người dân, nhất là lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên có thể hiểu và nhận thức tốt được cuộc vận động hiến máu tình nguyện. Chị Hoàng Thanh Tâm, cán bộ thành đoàn Hà Nội cho biết: Để chính thống đoàn thanh  niên là phát động phong trào lồng ghép các hoạt động và phối  hợp với hội chữ thập đỏ là cơ quan thường trực, tuyên truyền về cuộc vận động hiến máu tình nguyện, cung cấp kiến thức cơ bản cho các bạn đoàn viên thanh niên. Với tôi, tôi nghĩ rằng, mỗi bạn đoàn viên thanh niên khi chưa tham gia hiến máu thì có thể lo lắng, nhưng tham gia một vài lần thì sẽ trở thành tuyên truyền viên. Thành phần tham gia là rất rộng rãi đến toàn dân nên tuyên truyền qua mọi kênh sẽ rộng, sâu, hiệu quả

Tuyên truyền trên tất các kênh theo như ý kiến của chị Hoàng Thanh Tâm sẽ giúp cho mỗi người hiểu được ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Hiến máu không làm ảnh hưởng tới sức khỏe mà ngược lại, khi làm được một việc tốt, bản thân mỗi người càng có động lực hơn, hạnh phúc hơn bởi họ hiểu rằng: một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu