Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Không để người bệnh thiếu máu vì đại dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) -Ngày 7/4, kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4-2000/7-4-2020).

Qua 20 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện đã vận động và tiếp nhận được hơn 16 triệu đơn vị máu.

Nhiều chiến dịch, sự kiện hiến máu lớn, tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu của cả nước được các địa phương hưởng ứng, tổ chức  các sự kiện như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình Đỏ”, “Chủ nhật đỏ”, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6...

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Không để người bệnh thiếu máu vì đại dịch Covid-19 - ảnh 1Cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân tham gia hiến máu.
Ảnh: qdnd.vn 

 Theo Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh, từ đầu tháng 3 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đã có gần 100 buổi hiến máu ở các địa phương bị hoãn khiến nguy cơ thiếu máu tăng cao.

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh khẳng định với phương châm “Hiến máu an toàn-đừng ngại Covid-19”, trong thời điểm phòng, chống dịch, mỗi người dân cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân, nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến sức khỏe cộng đồng bằng việc tham gia hiến máu bởi nhiều người bệnh trên cả nước đang rất cần những giọt máu để cứu chữa bệnh.  

"Chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch, hẹn giờ và không tập trung đông người cùng một lúc. Tất cả những người đến tham gia hiến máu đều sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sử dụng các dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và các biện pháp đảm bảo an toàn. Chúng tôi kêu gọi những người hiến máu tình nguyện quay trở lại như giai đoạn chưa có dịch bệnh Covid 19."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu