Toàn dân tham gia hiến máu vì một xã hội khỏe mạnh, nhân văn

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá và ghi nhận những thành tựu của nhân dân trong sự nghiệp hiến máu cứu người. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước hăng hái tham gia hiến máu nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Toàn dân tham gia hiến máu vì một xã hội khỏe mạnh, nhân văn - ảnh 1Tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TTXVN 

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá và ghi nhận những thành tựu của nhân dân trong sự nghiệp hiến máu cứu người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, hiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hăng hái tham gia hiến máu.

Nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, anh Nguyễn Mạnh Thắng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu. Đây một nghĩa cử cao đẹp và đặc biệt là trách nhiệm của người trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước khó khăn và gặp những tình cảnh như đại dịch hay thì rất cần sự chung tay của thế hệ trẻ. Tôi nghĩ là hành động hiến máu là động thiết thực nhất để hưởng ứng kêu gọi là phong trào khi rất là nhiều nơi đang thiếu máu và nhiều người bệnh mắc khó khăn  đang đương đầu”.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, thư  là một sự chỉ đạo rất quyết liệt và một lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi mong rằng là với lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước toàn dân chúng ta tiếp tục tham gia vào sự nghiệp hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt trong thời khắc lịch sử này nó có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta cứu người xây dựng một mối quan hệ tình nghĩa một sự chia sẻ. Đặc biệt bằng những giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc chúng ta và ý nghĩa này nó sẽ lan truyền và tôi tin rằng là mọi người dân Việt Nam chúng ta hướng đến lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực hiện sự nghiệp cao cả của Đảng và Nhà nước chúng ta trong vấn đề hiến máu nhân đạo”.

Việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong giai đoạn cả nước đang quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 hiện nay là cần thiết vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu