Chiều nay, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng và đầy ý nghĩa để vinh danh các nhà giáo Việt Nam đạt Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 6 – năm 2025. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương thầy cô tiêu biểu mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.
Quang cảnh buổi gặp mặt |
Trong lần trao giải thứ 6 năm nay, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh – đã được vinh danh. Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ: "Nghe tin sẽ nhận được giải thưởng Công chúa Maha Chakri năm 2025, tôi thực sự xúc động, cảm thấy rất hạnh phúc, hồi hộp, tự hào vì mình được vinh dự đại diện cho giáo viên Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này. Hơn 32 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, điều bản thân thấy luôn hạnh phúc là được gần gũi với các cháu, được yêu thương các cháu, được làm hết mọi công việc và những điều tốt đẹp nhất dành cho trẻ”.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh |
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Krissanapong Kirtikara - Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Công chúa Thái Lan, cho biết: “Giải thưởng này nhằm tôn vinh các thầy cô “trồng người”, chứ không đơn thuần chỉ dạy chữ. Các thầy cô này sẽ tìm hiểu những yếu tố để giúp cho trẻ học thành người và thành tài. Ngoài ra, học cũng giúp đỡ người dân trong cộng đồng. Như giáo viên ở Philipin từng đạt giải thưởng PMCA đã giúp sửa và xây 20 ngôi nhà cho người nghèo, và đặt mục tiêu sẽ xây 300 nhà cho người nghèo”.
Các thầy cô giáo Việt Nam đã từng nhận giải thưởng Công chúa Maha Chakri |
Giải thưởng Công chúa Maha Chakri (PMCA) là giải thưởng giáo dục quốc tế uy tín do Hoàng gia Thái Lan sáng lập từ năm 2015, được trao hai năm một lần cho những giáo viên xuất sắc đến từ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á và Timor Leste. Từ năm nay, ngoài trao giải thưởng cho các thầy cô giáo ở Đông Nam Á, giải thưởng PMCA được mở rộng trao cho các thầy cô xuất sắc ở Nam Á, gồm: Bangladesh, Butan và Mông Cổ.