Việt Nam – Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Kết thúc cuộc họp, hai bên thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong các ngày từ 15 – 16/05, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. Sáng nay (16/05) tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Việt Nam – Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Sau lễ đón, 2 Thủ tướng đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. 2 bên nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, pháp luật và tư pháp; cam kết tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Trong hợp tác kinh tế, 2 bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong khuôn khổ Chiến lược “Ba kết nối”; phấn đấu kim ngạch song phương đạt 25 tỷ USD trong thời gian tới. 2 bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước này tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư tại nước kia; tăng cường hợp tác lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu nhân dân; khuyến khích mở thêm các đường bay trực tiếp giữa các địa phương hai nước; thúc đẩy hiện thực hóa sáng kiến kết nối du lịch “6 quốc gia, 1 điểm đến”. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước này sinh sống, làm việc, học tập tại nước kia.
Việt Nam – Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện - ảnh 2Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng của ASEAN, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm của Hiệp hội và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, thúc đẩy sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Kết thúc cuộc họp, hai bên thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện; chứng kiến lễ trao 8 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và giáo dục.

Tại cuộc họp báo chung sau kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Việc hai nước thống nhất nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ngày hôm nay không chỉ là hành động mang tính biểu tượng mà còn là một yêu cầu khách quan, yêu cầu chiến lược để đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển cao hơn, sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác khu vực ASEAN, vì tự lực tự cường, vì một Châu Á hòa bình, ổn định, hợp tác trong tương lai. 

Việt Nam – Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trước hội đàm. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2025-2030, dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: Đối tác vì hòa bình bền vững; Đối tác vì phát triển bền vững và Đối tác vì tương lai bền vững.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đánh giá việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình thế giới đầy bất ổn.

 Các văn kiện hợp tác giữa các Bộ, ngành hai nước được trao nhân dịp này gồm: (1) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại; (2) Khoản hỗ trợ tài chính nhân dịp kỷ niệm hơn một thập niên triển khai Thư Thỏa thuận Hợp tác về công tác thực thi pháp luật và kiểm soát ma túy giữa Văn phòng Ủy ban Phòng, chống Ma túy, Bộ Tư pháp Vương quốc Thái Lan và Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (3) Chương trình hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương Việt Nam với Tập đoàn Central giai đoạn 2026-2028; (4) Bản ghi nhớ giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Wha Industrial Development Public Company Limited về việc phát triển khu công nghiệp Phù Cừ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (5) Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chiến lược giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Amata Việt Nam; (6) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Giang Quang Thịnh, tỉnh Thanh Hoá; (7) Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Thái Lan; (8) Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Khon Kaen và Đại học FPT về hợp tác đào tại nguồn nhân lực về công nghệ bán dẫn.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu