Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh là đại diện Việt Nam nhận giải thưởng Công chúa Maha Chakri (PMCA) lần thứ 6 năm 2025. Đây là thông tin trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 17/6 của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội nhân dịp 10 năm giải thưởng Công chúa Maha Chakri (PMCA).
Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: VOV5 |
Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, cho biết: “Năm nay, chúng tôi vui mừng công bố cô giáo Nguyễn Thi Thu Lan từ Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải thưởng này. Với hơn 30 năm cống hiến trong ngành giáo dục mầm non, cô Lan đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen từ sở giáo dục đào tạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và cả bằng khen từ Thủ tướng chính phủ năm 2020. Tôi tin tưởng rằng, cô Lan là nhà giáo có những phẩm chất ưu tú đặc biệt”.
Đại sứ Urawadee Sriphiromya còn chia sẻ thêm: Công chúa Maha Chakri sẽ chủ trì lễ trao giải thưởng tại Bangkok dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm nay. Trong khuôn khổ lễ trao giải, các giáo viên sẽ tham dự các buổi hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến về giáo dục. Trước đó vào ngày 7/7, đại diện quỹ Giải thưởng PMCA sẽ sang thăm Việt Nam, gặp gỡ các thầy cô giáo Việt Nam đã từng đoạt giải PMCA và đến thăm trường Mầm non Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, nơi cô giáo Nguyễn Thị Thu Lan công tác.
Năm nay, ngoài trao giải thưởng cho các thầy cô giáo ở Đông Nam Á, giải thưởng PMCA được mở rộng trao cho các thầy cô xuất sắc ở Nam Á, gồm: Bangladesh, Butan và Mông Cổ.
PMCA được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Công chúa Thái Lan Maha Chakri. Giải thưởng tôn vinh những nhà giáo tận tâm, có đóng góp đáng kể cho giáo dục và phát triển con người ở khu vực Đông Nam Á. PMCA được trao hai năm một lần, mỗi quốc gia có một người được trao giải. Các thầy cô giáo trong khu vực được trao giải năm 2025, gồm: cô Nguyễn Thị Thu Lan từ Việt Nam, cô Mia Somawate từ Campuchia, cô Ade Putri Sarveendah từ Indonisa, cô Bunma Potilad từ Lào, thầy Mohammad Rosenizam bin Mohammad Yusuf từ Malaysia, cô Mawmaw từ Myanmar, cô Lea Dominguez từ Philippin, cô Ang Sing Yee từ Singapore, thầy Francisco de Carvalho từ Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste.