Sáng nay (26/11), tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam-UNICEF (1975 - 2025) và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em.
Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự lễ kỷ niệm. |
Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực, chú trọng hoàn thiện chủ trương, chính sách và thể chế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ Việt Nam tiếp tục xác định bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên chiến lược quốc gia và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chính sách nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện, an toàn và bình đẳng. Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của UNICEF, của các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong triển khai công tác về trẻ em.”
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ kỷ niệm. |
Đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc đặt trẻ em và thanh niên vào trung tâm của các chính sách trong 35 năm qua, bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và các đối tác thu hẹp những khoảng cách còn lại, khai thác an toàn các cơ hội số, chuẩn bị cho thanh thiếu niên bước vào nền kinh tế tương lai với khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội là trọng tâm của mọi chính sách. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khát vọng thành hành động và đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về trẻ em và quyền trẻ em trong khu vực và trên thế giới.”
Quang cảnh lễ kỷ niệm. |
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UNICEF nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ và hiệu quả của tổ chức trong suốt 50 năm đồng hành cùng Việt Nam vì quyền trẻ em.
Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC) vào năm 1990. Trong 35 năm thực hiện Công ước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: Hệ thống pháp luật về trẻ em ngày càng hoàn thiện, trong đó Luật Trẻ em năm 2016 đã khẳng định trẻ em là chủ thể của quyền, chứ không chỉ là đối tượng được chăm sóc; quyền tham gia của trẻ em ngày càng được coi trọng và thực thi qua nhiều hình thức thiết thực; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 58‰ (1990) xuống còn 16,9‰ (2024); tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 90%; suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 38,7% (1998) xuống 10,4% (2024); tỷ lệ trẻ em đến trường cao và mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng mở rộng.