Đại sứ Hungary tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary tương đương gần 1400 tỷ đồng.

Sáng 01/4, Chủ tịch thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường có buổi tiếp ông Ory Csaba, Đại sứ Hungary tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi thông tin tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ và những triển vọng hợp tác trong tương lai.

Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary tương đương gần 1400 tỷ đồng, chiếm hơn 80%, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án khởi công vào tháng 10/2017. Đến nay, dự án đã triển khai 18 gói thầu trong tổng số 22 gói, tổng giá trị khối lượng nhà thầu đã thực hiện đến nay tương đương khoảng 200 tỷ đồng.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc.laodong.vn

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ Ory Csaba đối với dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ rất quan trọng đối với thành phố và người dân trong khu vực, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về kế hoạch giao lưu văn hóa, thể thao tại thành phố Cần Thơ; đồng thời trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhất là việc đưa sinh viên sang du học tại Hungary khi tình hình dịch Covid-19 đã ổn định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu