Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Cần Thơ cần phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thành phố Cần Thơ thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng; đẩy mạnh việc gắn kết đầu tư, xúc tiến thương mại một cách thực chất về hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp.  

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Để Thành phố Cần Thơ thực sự trở thành đô thị hạt nhân của vùng cần phải có đột phá về cơ sở hạ tầng, về giải pháp, có những điều thuộc trách nhiệm của Chính phủ giúp Thành phố Cần Thơ và cũng có cái tự Thành phố khắc phục để tạo sức lan tỏa. Cần Thơ không thể không có sức lan tỏa và không thể mờ nhạt về kinh tế, mờ nhạt về phát triển xã hội so với các địa phương khác trong khu vực. Hạn chế thứ hai là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, nên áp lực về lĩnh vực này, nhất là giao thông kết  nối còn khá lớn". 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Cần Thơ cần phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường sự liên kết với các tỉnh trong vùng; đẩy mạnh việc gắn kết đầu tư, xúc tiến thương mại một cách thực chất về hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp. Cần Thơ cần chú ý hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, nhấn mạnh: Thành phố Cần Thơ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử; chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong ngày bầu cử 23/5/2021; chủ động các phương án để bảo đảm y tế nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu