Cần Thơ: Lần đầu tiên tổ chức Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động này thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với đồng bào dân tộc Khmer.
Cần Thơ: Lần đầu tiên tổ chức Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer - ảnh 1Hòa Thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp

Chiều 31/3, Ban tổ chức mừng Chôl Chnăm Thmây thành phố Cần Thơ phối hợp với Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và bệnh viện Medic Hòa Hảo – Medic Cần Thơ, có cuộc họp bàn về các hoạt động Tết quân dân với đồng bào dân tộc Khmer mừng Chôl Chnăm Thmây, với chủ đề: “Quân – Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây 2021.

Đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Hoạt động này mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày mừng Chôl Chnăm Thmây cho bà con dân tộc khmer trên địa bàn.

Các hoạt động sẽ được diễn ra từ ngày 01/4 đến hết ngày 10/4, gồm: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thi làm bánh dân gian (Bánh ống, bánh tét, bánh NùmBoong và quết Cốm dẹp.

Dự kiến, tối ngày 10/4 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật Tết Quân dân Mừng Chôl Chnăm Thmây 2021 với nhiều tiết mục ca múa mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, quận Ô Môn.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu