Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III

Chia sẻ
(VOV5) -  Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Thái Nguyên cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn.

Trong hai ngày 15 và 16/9, tại Thành phố Thái Nguyên, diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và 250 đại biểu đại diện cho 46 dân tộc trên địa bàn tỉnh dự Đại hội.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III - ảnh 1Tại Đại hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách nhằm củng cố những thành quả đã đạt được, đồng thời cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các DTTS; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cần phát huy quyền làm chủ, giải quyết lợi ích hợp pháp, chính đáng, những vấn đề đặt ra đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu