Công bố bản quyền sáng tạo của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo khai trương “Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Tâm linh NASON” tại số 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (22/8), tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” họp mặt và giới thiệu bản quyền sáng tạo của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo.

Công bố bản quyền sáng tạo của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo - ảnh 1Biểu diễn văn nghệ chào mừng

Tiến sĩ Lê Duy Hảo sinh năm 1959 tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2010, cựu chiến binh Lê Duy Hảo bắt đầu khởi nghiệp nghề gốm sứ. Ông sản xuất dòng gốm sứ văn hóa tâm linh với thương hiệu là NASON. Năm 2018, ông vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận Gốm sứ NASON - Sản phẩm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới.

Dịp này, Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền Tác giả số Việt Nam đã Chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo: Quy trình vẽ và phủ vàng Nano trên Gốm sứ Tâm linh NASON. Cũng nhân dịp này, Tiến sĩ Lê Duy Hảo khai trương “Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Tâm linh NASON” tại số 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu