Quảng trường Ba Đình, mảnh đất thiêng liêng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, trở thành tâm điểm của niềm tự hào dân tộc khi đúng vào ngày 2/9 tới đây sẽ diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tối 21/8, buổi tổng duyệt đầu tiên cho Lễ kỷ niệm trọng đại này chính thức diễn ra tại đây. Hơn 16.000 quân nhân, cùng nhiều khối diễu binh và diễu hành, đã cùng nhau tạo nên một đêm tổng hợp luyện đầy ý nghĩa, gợi lại những ký ức hào hùng và thắp lên ngọn lửa tự hào trong trái tim mỗi người Việt.
Nghiêm trang bắt đầu buổi tổng hợp luyện. |
Sự kiện bắt đầu lúc 20 giờ, dưới bầu trời Hà Nội mát mẻ của những ngày đầu thu. Quảng trường Ba Đình rộng lớn được chiếu sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. 21 loạt đại bác vang lên từ sân vận động Mỹ Đình, đánh dấu sự khởi đầu cho phần diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Đây là nghi lễ cao nhất, thường chỉ thực hiện trong những dịp trọng đại của đất nước, và tiếng pháo nổ vang vọng đã báo hiệu một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.
Sức mạnh và tinh thần của lực lượng vũ trang
Buổi tổng hợp luyện bao gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới quân sự, đặc chủng từ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam. Sự tham gia của lực lượng vũ trang từ Liên bang Nga, Lào và Campuchia càng làm tăng thêm tính quốc tế, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia anh em.
Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân. |
Phần diễu binh quân sự mở đầu bằng khối Quân kỳ, theo sau là các khối lục quân, hải quân và phòng không - không quân. Từng bước chân đều, đồng bộ của các chiến sĩ thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam. Khối sĩ quan biên phòng và cảnh sát biển diễu qua lễ đài, gợi nhắc đến những người lính canh giữ biên cương và biển đảo quê hương. Tiếp theo là khối hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng với nhiệm vụ sẵn sàng hỗ trợ cho mọi mặt trận. Đặc biệt ấn tượng là khối nữ sĩ quan quân y, tượng trưng cho vai trò của phụ nữ trong quân đội, những người thực hiện việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.
Buổi tổng duyệt còn giới thiệu nhiều khối mới, phản ánh sự phát triển của công nghệ quân sự Việt Nam. Khối chiến sĩ tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng mang theo thiết bị hiện đại, chứng tỏ khả năng đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống. Khối đặc nhiệm dù và nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhận được tràng pháo tay dài từ khán giả, vì họ đại diện cho sức mạnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Các loại xe, pháo, khí tài quân sự hiện đại có màn trình diễn ấn tượng. |
Phần khí tài quân sự thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao đầy ấn tượng. Dàn xe tăng, xe thiết giáp, pháo và tên lửa uy nghi lăn bánh, nhấn mạnh khả năng phòng thủ vững chắc của đất nước. Không thể không nhắc đến các phương tiện bay không người lái (UAV) dùng cho trinh sát, chiến đấu và cảm tử, cùng xe thông tin cơ động, xe tác chiến điện tử, xe phòng hóa và xe cầu, tất cả đều góp phần tạo nên một hình ảnh quân đội hiện đại và toàn diện.
Khối xe chỉ huy giao thông của lực lượng công an nhân dân tiến vào lễ đài. |
Với khối Công an Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu là khối xe chỉ huy, theo sau là công an kỳ và sĩ quan cảnh sát nhân dân. Các khối sĩ quan cảnh vệ, sĩ quan không quân công an và nữ sĩ quan cảnh sát giao thông diễu qua với phong thái mưu trí, dũng cảm. Khối sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và sĩ quan an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao nổi bật với trang bị chuyên dụng, phản ánh nỗ lực bảo vệ an ninh trong thời đại số. Cảnh sát cơ động, cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cảnh sát đặc nhiệm nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ đám đông. Các khối hậu cần kỹ thuật, cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, học viên các trường công an và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở hoàn tất phần diễu binh, nhấn mạnh tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc
Sau phần diễu binh quân sự là diễu hành dân sự. Đó là các khối như: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối 54 dân tộc anh em, khối cựu chiến binh, doanh nhân, phụ nữ, thanh niên, báo chí, kiều bào, ngành văn hóa thể thao... Những đại biểu trong khối kiều bào đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, đều bày tỏ niềm tự hào được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (áo tím đứng giữa) động viên khối kiều bào diễu hành. |
Ngay trong buổi luyện tập chiều 21/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đến thăm và động viên các đại biểu kiều bào tham gia khối diễu hành. Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển của đất nước, đồng thời, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe, động viên bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Các kiều bào chia sẻ rằng lời động viên từ Thứ trưởng đã khích lệ thêm tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc đang sục sôi trong tim những người Việt xa quê.
Niềm tự hào lan tỏa
Khi các khối diễu binh, diễu hành tỏa ra các tuyến phố, hàng nghìn người dân hai bên đường đã chờ sẵn để chứng kiến. Họ vẫy quốc kỳ, hò reo cổ vũ và bật đèn flash điện thoại, tạo nên một "biển người" rực rỡ sắc đỏ. Giây phút ấy, tiếng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên đồng thanh, lan tỏa một niềm tự hào và niềm xúc động, khẳng định rằng dù trải qua 80 năm, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn sống mãi trong lòng người Việt.
Ngay từ chiều 21/8, rất đông người dân đã đứng kín lề đường để tận mắt chứng kiến những giây phút tự hào khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua. |
Buổi tổng hợp luyện khép lại khi đêm đã về khuya, nhưng dư âm còn đọng lại. Mỗi người ra về với nụ cười rạng rỡ, trong lòng dâng đầy niềm tự hào dân tộc sau khi chứng kiến một màn trình diễn hoành tráng, hội tụ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.
Bà con chào đón các lực lượng vũ trang. Ảnh: Quang Anh. Nguồn: Thông tin Chính phủ. |
Thành công của buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình là bước khởi đầu cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện là dịp để tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng, nơi thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.