Chương trình “Vươn lên từ ký ức da cam”

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 27/8, tại Hà Nội, diễn ra chương trình “Tuyên dương và trao học bổng cho con, cháu thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2017”.

Với chủ đề “Vươn lên từ ký ức da cam”, chương trình là cuộc gặp gỡ của những thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017.

Chương trình “Vươn lên từ ký ức da cam” - ảnh 1 Chương trình “Vươn lên từ ký ức da cam”. ( Lê Thơm/VOV)

Mỗi em là một tấm gương điển hình chăm ngoan học tốt, vượt khó, luôn biết vượt qua hoàn cảnh, qua mọi khó khăn trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trung tướng Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu da cam/dioxin, Trưởng ban Tổ chức chương trình, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và toàn thê của cộng đồng, chương trình “Nối vòng nhân ái, hướng tới tương lai” sẽ trở thành một hoạt động ý nghĩa hàng năm, là nguồn cổ vũ, động viên con, cháu các gia đình thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cuộc sống. Đồng thời, mở ra một hành trình mới, hành trình của sự sẻ chia khó khăn, cổ vũ tinh thần hiếu học, vun đắp những mầm xanh của Tổ quốc.”

Chương trình cũng là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu