Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng nay (11/01), tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết, trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 6 cháu thiếu nhi là con nuôi các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang. Ảnh: Duy Linh

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục tập trung chăm lo Tết cho người dân, “không để một ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc”.

Bước sang năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục tiếp tục duy trì phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó, cần tiếp tục chú trọng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế thương mại, nhất là thương mại biên giới, tạo sinh kế cho nhân dân; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo… nỗ lực sớm đưa An Giang trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hương tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu