Tích cực chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động, đối tượng chính sách

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hòa Bình, nhân dịp chương trình "Tết đồng bào 2023" tổ chức tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng 100 suất quà cho người nghèo.

Chiều 7/1, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình "Tết sum vầy-Xuân gắn kết" tại thành phố Hải Phòng; cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng nhiều phần quà Tết cho công nhân, người lao động tại thành phố Hải Phòng.

Tại Hòa Bình, nhân dịp chương trình "Tết đồng bào 2023" tổ chức tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng 100 suất quà; đại diện chính quyền tỉnh Hòa Bình và các đơn vị tài trợ tặng 1.400 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc.

Tại Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tặng 400 phần quà Tết cho người dân và công nhân, người lao động có hoàn khó khăn; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng và thương binh 1/4 Hoa Thành Song cùng ở huyện Đức Hòa. Tối 7/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, trao tặng 150 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Quận 7 tổ chức chương trình “Tết Sum Vầy – Xuân Tri ân” năm 2023; tặng 650 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết; tặng 2.000 phần quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y, hiểm nghèo… Trước đó, tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên” năm 2023, trao tặng quà và vé máy bay, vé tàu hoả cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn về quê ăn Tết.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu