Huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 30/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên Đán 2023.

Đánh giá cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thời gian qua đã kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Hội có sáng kiến huy động các nguồn lực cho phong trào "Tết Nhân ái", với mục tiêu hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dễ bị tổn thương nhân dịp Xuân Quý Mão.

Huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XI, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý Hội cần có các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, vừa đảm bảo có được sự ủng hộ của các cấp bộ, ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2023, đồng thời đề nghị Hội có đề án tổ chức cụ thể để qua đây các nước hiểu thêm về phong trào Chữ thập đỏ ở Việt Nam, cũng như thu hút, vận động thêm các nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu