Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tăng cường hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mong muốn phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo.

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do ông Jagannath Chapagain, Tổng Thư ký Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế dẫn đầu.

Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tăng cường hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hiệp hội, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và các đối tác quốc tế, đã giúp đỡ tích cực, hiệu quả đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhân dân Việt Nam, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nên mong muốn Hiệp hội và các đối tác quốc tế hỗ trợ viện trợ không hoàn lại các chương trình, dự án trong lĩnh vực này, nhằm giúp người dân giảm tổn thương, đồng thời thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính.

Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tăng cường hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Jagannath Chapagain, Tổng Thư ký Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Jagannath Chapagain cho biết Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác với Ban Thư ký ASEAN về triển khai nhiều hoạt động phong phú ở cấp cơ sở để đồng hành với chính phủ các nước nhằm thực hiện các hoạt động nhân đạo. Do đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mong muốn phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu