Chất lượng đầu ra sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hạng cao thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trên bảng xếp hạng này.

Ngày 24/09, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tổ chức giáo dục QS (Vương quốc Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng các đại học đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới năm 2022 (QS Graduate Employability Rankings 2022). Trong đó, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trên bảng xếp hạng này.

Chất lượng đầu ra sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hạng cao thế giới - ảnh 1Học viên, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) làm việc trong phòng thí nghiệm của trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH/tuoitre.vn

Cụ thể, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Top 301-500 trong tổng số 786 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đến từ 78 quốc gia do QS Graduate Employability Rankings 2022 xếp hạng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trên bảng xếp hạng này.

QS Graduate Employability Rankings đánh giá chất lượng và khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp dựa trên 5 tiêu chí: danh tiếng với nhà tuyển dụng, chất lượng đầu ra của cựu sinh viên, hợp tác với doanh nghiệp, các hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu