Chăm lo trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tại chương trình, các em thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 nhận bảo trợ của chương trình được nhận một gói bảo trợ năm 2023 trị giá 24 triệu đồng (1.000 USD).

Ngày 15/1, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hội đồng Đội Trung ương và Công ty Cổ phần Sữa quốc tế phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương” gặp mặt thiếu nhi nhận bảo trợ chương trình “Cùng Lof Kun nối vòng tay thương” năm 2023.

Chăm lo trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 - ảnh 1Chương trình là hoạt động ý nghĩa trao tặng thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tại chương trình, các em thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 nhận bảo trợ của chương trình được nhận một gói bảo trợ năm 2023 trị giá 24 triệu đồng (1.000 USD); một suất quà Tết; một cặp bánh Chưng, bánh Tét; một thùng sữa.

Hiện nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành đang thực hiện chương trình bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 1.748 em mồ côi do đại dịch COVID-19 tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu