Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều phục vụ phát triển du lịch

Chia sẻ
(VOV5) - Việc đưa tuyến phố vào hoạt động sẽ tổ chức thành 2 giai đoạn. Các hoạt động trên tuyến phố diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần, từ 18-22 giờ.

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều khi đi vào hoạt động sẽ là một trong những điểm nhấn của thành phố nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cần Thơ. Thông tin này được ông Trần Quốc Thành, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến phố đi bộ Ninh Kiều nêu ra tại cuộc họp ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ngày 21/4.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều phục vụ phát triển du lịch  - ảnh 1 Phối cảnh các hoạt động tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Ảnh: TTXVN

Nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, tuyến phố đi bộ  dài khoảng 700 mét, chia làm 3 khu vực: Mua sắm, ẩm thực… Hoạt động truyền thống gồm, dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm…; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật...

Việc đưa tuyến phố vào hoạt động sẽ tổ chức thành 2 giai đoạn. Các hoạt động trên tuyến phố diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần, từ 18-22 giờ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu