Các tỉnh miền Trung Việt Nam đối phó với mưa bão

Chia sẻ
(VOV5) - Mưa to diễn ra từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tại Đà Nẵng, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường, khu dân cư.

Sau khi vừa chịu nhiều thiệt hại do cơn bão Matmo gây ra, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung lại tiếp tục đối phó với đợt mưa mới. Hai ngày nay, ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị có mưa to, nước trên một số sông suối dâng cao, chảy xiết gây ngập một số cầu, ngầm tràn, rất nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Các tỉnh miền Trung Việt Nam đối phó với mưa bão - ảnh 1

Ảnh minh họa: Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão. - Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Mưa to cũng diễn ra từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tại Đà Nẵng, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường, khu dân cư. Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị thành phố phố Đà Nẵng cho biết: “Do mưa lớn, lượng rác từ thượng nguồn chảy về tấp vào các bãi biển của thành phố. Công ty huy động toàn bộ xí nghiệp dọn vệ sinh dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, tuyến đường Nguyễn Tất Thành để đảm bảo vệ sinh phục vụ du lịch”.

Tại tỉnh Phú Yên, mưa lớn làm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trũng thấp. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết ưu tiên của tỉnh hiện nay là tập trung hỗ trợ khắc phục hơn 160 nhà dân bị sập, tốc mái; giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời triển phương án đối phó với đợt mưa bão sắp tới: “Hiện nay, đang chỉ đạo các địa phương khôi phục lại sinh hoạt bình thường, nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Đối với một số nhà đổ thì chúng tôi chỉ đạo hỗ trợ kinh phí ngay. Chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão. Các kịch bản phải luôn được kiểm tra, công tác 4 tại chỗ phải được nhịp nhàng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu