Các cơ sở tôn giáo chủ động phòng, chống dịch Covid - 19

Chia sẻ
(VOV5) - Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các cơ sở tôn giáo chủ động phòng, chống dịch Covid - 19 - ảnh 1Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát khẩu trang miễn phí cho người dân. - Ảnh: Báo Thái Bình 

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 870 ngôi chùa với trên 600 tăng ni và hàng trăm nghìn phật tử. Cùng với việc tạm hoãn tất cả các đại lễ và các khóa tu thì các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của của dịch Covid - 19, đề nghị các tăng ni, Phật tử phải có ý thức, trách nhiệm cao trong phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình, cho biết: "Ban trị sự đã có văn bản gửi tới các vị tăng ni trụ trì các chùa trong tỉnh thống nhất chúng ta ngừng các hoạt động tôn giáo thường nhật, các ngày thường nhật như những lúc bình thường, không mở các khoá tu học tập trung đông người, các nghi lễ, các lễ hội, các sự kiện…."

Trong khi đó, Tòa Giám mục Thái Bình cũng đã gửi thông báo tới các linh mục và giáo dân về những biện pháp cần thiết trong giai đoạn này để phòng chống dịch. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, cho biết: "Giáo hội và đưa ra những giải pháp rất là rõ ràng và cần thiết và cả những biện pháp mặc dù ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của đức tin, của tôn giáo cả cử hành lễ nghi thờ Phượng, chúc tụng ngợi khen Chúa cũng đã chủ trương tạm ngưng".

Ngoài việc tạm ngưng các hoạt động, nghi lễ, tránh tập trung đông người, Tòa Giám mục Thái Bình kêu gọi chức sắc trong giáo hội chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giáo hội chú trọng việc không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài; không đón tiếp các chức sắc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch cho đến khi dịch bệnh được đẩy lùi. Đồng thời, tiến hành thống kê số lượng các chức sắc, tín đồ đã tham gia các hoạt động tôn giáo ở ngoài nước hoặc đi qua vùng dịch đã trở về địa phương; kịp thời thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế về các trường hợp có nguy cơ lây bệnh để khoanh vùng và cách ly các địa bàn có dịch theo quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu